Nga giảm quân trên biên giới Ukraine

Nga giảm quân trên biên giới Ukraine
TPO - Sự hiện diện quân sự của Nga trên phần biên giới với Ukraine đã giảm đáng kể so với một tuần trước đó, tuy nhiên khả năng can thiệp quân sự của Moscow vào Kiev vẫn ở mức 50%.

Hãng tin Unian của Ukraine ngày 31/3 dẫn bài viết trên trang Facebook cá nhân của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị quân sự Ukraine Dmitry Timchuk cho biết: Số lượng quân đội Nga hiện diện trên biên giới Ukraine-Nga đã giảm vào hai ngày cuối tuần.

“Đã có những chuyển động tích cực tại vùng biên giới Ukraine - Nga vào hai ngày cuối tuần vừa qua. Những gì chúng tôi có được cho thấy sự hiện diện của lực lượng quân sự Nga giảm đáng kể so với trước đó 1 tuần. Tuy nhiên, số lượng binh sĩ Nga vẫn còn khoảng 10.000 người”, ông Timchuk viết.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị quân sự Ukraine cũng thừa nhận, xác suất về cuộc động binh của Nga cũng giảm mạnh. “Nếu một tuần trước đây, chúng tôi đánh giá khả năng can thiệp quân sự của Nga là 80%, nay còn khoảng 50%”, theo Unian.

Hôm 28/3, trong bài phát biểu trên kênh truyền hình BBC, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng, việc binh sĩ Nga tập trung trên biên giới Nga - Ukraine là hành động bất thường, đồng thời người đứng đầu Nhà Trắng kêu gọi Moscow rút các lực lượng vũ trang ra khỏi khu vực nhạy cảm.

Theo Tổng thống Obama, động thái như vậy có thể được xem như là sự đe dọa của Moscow đối với chính quyền Kiev.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga đã bác bỏ những lập luận của Mỹ và phương Tây về mối đe dọa quân sự từ Moscow đối với Kiev.

Theo Theo Unian
MỚI - NÓNG